11/14 xã ở Khánh Vĩnh có ca mắc sốt rét

Thứ tư, 04/10/2023 08:02
Theo báo cáo UBND H. Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), tính đến hết tháng 9-2023, toàn huyện ghi nhận 138 ca mắc sốt rét, 11/14 xã có ca mắc. Thời điểm bùng phát số ca mắc cao từ tháng 6 đến nay, hai xã ghi nhận số ca mắc cao nhất là Khánh Thượng (965 ca), Sơn Thái (21 ca). 

UBND huyện phối hợp với ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh như: giám sát véc-tơ, ca bệnh, điều tra dịch tễ, ổ bệnh; cấp và tẩm hóa chất hơn 7.000 võng, màn cho người dân đi rừng, ngủ rẫy; phun hóa chất tồn lưu tại hơn 1.200 hộ dân, nhà rẫy; lấy máu xét nghiệm đối với trên 7.000 lượt người… Hiện có 133/138 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện...

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác phòng, chống sốt rét là ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao. Tỷ lệ người đi rừng, ngủ rẫy ở lại nhiều ngày khá cao. Cán bộ y tế khó tiếp cận người khai thác lâm sản, khoáng sản…

Trước tình hình này, tỉnh Khánh Hòa giao UBND H.Khánh Vĩnh, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao ý thức người dân; đồng thời thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức... Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ hóa chất; tập trung địa bàn có nguy cơ và ổ dịch hiện hành; xét nghiệm tầm soát cho các đối tượng; điều trị dứt điểm bệnh, tránh trường hợp bỏ thuốc giữa chừng...

Trước đó, Khánh Hòa xác định đến năm 2027 sẽ loại trừ sốt rét trên địa bàn. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, tỉnh xác định sẽ kéo dài đến năm 2030 thực hiện nội dung trên.

P.S-B.T